Bắt giam Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp

TPO - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Phú Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngày 9/1, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cục Hải quan Đồng Tháp đang xem xét ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Phú Lộc (53 tuổi, ngụ P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp. Đồng thời, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đồng Tháp đang làm thủ tục đình chỉ sinh hoạt Đảng (do ông Lộc là đảng ủy viên Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Phú Lộc để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Được biết, ông Phạm Phú Lộc bị khởi tố về hành vi trên khi thi hành công vụ trong giai đoạn năm 2012, lúc đó ông Lộc là Trưởng phòng Nghiệp vụ, liên quan đến việc cấp phép tài sản di chuyển (xe Việt kiều hồi hương).

Cục Hải quan Đồng Tháp đã có báo cáo ngay sau đó với Tổng cục Hải quan sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam ông Phạm Phú Lộc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.