Bắt giam nam thanh niên đẩy người yêu ngã xuống sông

Xảy ra mâu thuẫn giữa đêm khuya, Tín đẩy người yêu ngã xuống sông Đại An ở huyện Phù Cát (Bình Định), khiến nạn nhân chết đuối.

Ngày 8/6, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Quách Quốc Tín (ngụ xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) để điều tra tội Vô ý gây chết người.

Theo cơ quan điều tra, tối 31/5, chị Hoàng Thị Thanh Sang (26 tuổi, ngụ xã Cát Chánh, huyện Phù Cát) cùng bạn bè tổ chức tiệc ở nhà bạn. Tàn tiệc giữa đêm khuya, chị Sang cảm thấy mệt nên được Tín chạy xe máy đưa về nhà. Trên đường về, đôi nam nữ xảy ra mâu thuẫn.

Khi đến khu vực Cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh), chị Sang yêu cầu bạn trai dừng xe rồi xuống đi bộ dọc bờ sông Đại An. Thấy vậy, Tín chạy theo giữ bạn gái lại nhưng bất thành.

Trong lúc giằng co, anh ta vung tay đẩy Sang ngã xuống sông. Do không biết bơi, Tín hô hoán người dân lân cận đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị chìm xuống sông.

Đến sáng 1/6, người dân địa phương vớt được thi thể chị Sang tại khu vực cầu Đập Chùa. Ban đầu, Công an huyện Phù Cát xác định cái chết của Sang có liên quan đến hành vi của Tín. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG