Bắt giữ hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá lớn

Xe ô tô của nhóm buôn lậu thuốc lá đâm trọng thương hai cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương.
Xe ô tô của nhóm buôn lậu thuốc lá đâm trọng thương hai cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương.
TP - Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt các vụ buôn lậu thuốc lá lớn với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều chiến sỹ công an, lực lượng chức năng liên tục bị các băng nhóm buôn lậu tấn công…

Hàng loạt đối tượng cộm cán

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an TPHCM đã bắt giữ một vụ buôn thuốc lá điếu nhập lậu cực lớn tại khu vực TPHCM và thu được hơn 24.020 bao. Công an TPHCM đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt (SN 1990) đang chuyển 300 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet từ xe hơi Mazda 3 sang xe máy.

Kiểm tra trong cốp xe hơi phát hiện thêm 1.600 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng, công an phát hiện thêm 22.120 gói thuốc lá điếu nhập lậu được cất giấu trong phòng khách và bếp. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Nguyễn Tấn Đạt liên tục thay đổi ô tô để vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới về TPHCM tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, Đạt chở từ 2 đến 3 chuyến.

Sáng 6/1, Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ 3000 bao thuốc Zet được cất giấu trong xe ô tô trên. Tiếp đó, sáng 17/1, trên chiếc xe 16 chỗ, Cục cảnh sát chống buôn lậu và lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu ước tính trị giá hơn 1,6 tỷ đồng…

Bắt giữ hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá lớn ảnh 1 Công an Ðồng Tháp bị trọng thương khi truy bắt buôn lậu thuốc lá.

Chống đối lực lượng chức năng

Các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng manh động, côn đồ. Điển hình như việc tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ (Công an Đồng Tháp) do Thượng uý Nguyễn Thanh Sang điều khiển xe đặc chủng chở phía sau hạ sĩ Phạm Hoàng Bửu, làm nhiệm vụ tuần tra trên QL 30. Đến Km40, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Dương điều khiển xe chở theo bao thuốc lá lậu chạy cùng chiều. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Dương không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, xe gắn máy do Dương điều khiển tự ngã vào lề đường gây chấn thương. Thượng uý Sang và hạ sĩ Bửu phối hợp cùng người dân đưa Dương đi cấp cứu thì một nhóm đối tượng chặn xe đặc chủng của tổ tuần tra. Nhóm đối tượng đã tấn công khiến Thượng uý Sang và hạ sĩ Bửu bị thương. Trong đó, thượng uý Sang bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất lấy lời khai ban đầu, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”, “Buôn lậu”. Đồng thời cơ quan này cũng xem xét, làm rõ hành vi “Giết người” đối với 3 nghi can. Các nghi can khai nhận: vào khoảng 1h sáng ngày 7/3, Phú, Chức cùng Toan dùng hai xe ôtô từ TP Biên Hòa đến cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để mua thuốc lá lậu. Tại đây, 3 nghi can mua 12.850 gói thuốc lá điệu ngoại hiệu 555 rồi vận chuyển về TP Biên Hoà để tiêu thụ.

Trên đường vận chuyển, khi đến địa bàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì bị phát hiện. Tổ tuần tra đã sử dụng 3 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi. Khi truy đuổi đến Ngã tư Siza (TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ Đỗ Tấn Chức điều khiển xe ô tô khác chở theo Hoàng Thị Toan từ phía sau chạy tới tông trực diện vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT để giải vây cho xe trước. Quá trình bị truy đuổi, Đỗ Tấn Chức điều khiển xe ô tô cản đường và tông 2 lần liên tiếp vào lực lượng Công an khiến trung sĩ Nguyễn Văn Hải bị thương nặng.

Chưa dừng lại, Chức điều khiển xe bán tải chạy đến đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TX Dĩ An) tiếp tục tông vào môtô đặc chủng do trung úy Lựa điều khiển chở theo thượng sĩ Tân khiến 2 CSGT này văng xuống đường, bị thương nặng…

Buôn lậu từ 1.500 bao trở lên: Truy cứu hình sự

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội ban hành Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Theo đó:
Đối với trường hợp buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu: Phạt từ 01 năm đến 05 năm khi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; phạt tù từ 05 năm đến 10 năm  khi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao; Phạt tù từ 08 năm đến 15 năm khi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 4.500 bao trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với trường hợp tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu: phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm khi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: khi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;  phạt tù từ 05 năm đến 10 năm  khi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên.

MỚI - NÓNG