Bắt giữ kẻ nổ súng bắn người sau 8 giờ gây án

Điệp thời điểm bị bắt tại Công an Hải Phòng. Ảnh: Công an cung cấp
Điệp thời điểm bị bắt tại Công an Hải Phòng. Ảnh: Công an cung cấp
Điệp nổ súng bắn nhiều phát về phía đối phương trong lúc tranh cãi, mâu thuẫn. Sau 8 giờ lẩn trốn, y bị bắt cùng khẩu súng tang vật.

Ngày 22/11, Công an TP. Hải Phòng thông tin về việc vừa phối hợp với công an tỉnh Nam Định bắt giữ kẻ nổ súng bắn người. Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Trần Công Điệp (36 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định).

Khoảng 7h35 ngày 19/11, tại nhà riêng của Điệp ở Nam Định, nghi can đã dùng súng Colt bắn 3 phát về phía anh Nguyễn Việt Cường (41 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định) rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Theo nhận định của Công an tỉnh Nam Định, nhiều khả năng hung thủ bỏ trốn về Hải Phòng. Phòng Cảnh sát hình sự công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng khác tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm dấu vết nghi phạm.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng phối hợp đã phát hiện, bắt giữ Điệp, khi y đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở quận Đồ Sơn, thu giữ khẩu súng tang vật.

Tại trụ sở công an, bước đầu Điệp khai nhận sau khi gây ra vụ nổ súng, y bắt xe taxi ra thẳng khu 2 Đồ Sơn để ẩn nấp, nhưng không ngờ bị bắt giữ ngay trong ngày.

Công an Hải Phòng đã chuyển giao nghi phạm nổ súng cho công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.