Bắt giữ nghi can vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước

TPO - Tại cơ quan điều tra, Đen khai rằng sau khi sát hại bà L., đối tượng lấy đi một sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhưng do nạn nhân đã chết nên Đen đẩy thi thể người xấu số vào thùng chứa nước ở nhà tắm.

Tối ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Thạch Đen (35 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại xã An Mỹ (huyện Kế Sách).

Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị M. L. (47 tuổi). Trước đó, vào sáng 15/9, người dân địa phương phát hiện bà L nằm chết trong thùng chứa nước tại nhà riêng tại ở ấp Trường Lộc (xã An Mỹ). Khi được tìm thấy, trên người nạn nhân không có quần áo.

Bắt giữ nghi can vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước ảnh 1 Đối tượng Đen.

Theo cơ quan công an, Đen khai rằng tối 14/9, đối tượng đột nhập nhà bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách) với mục đích giết bà L. để cướp tài sản.

Sau khi ra tay sát hại bà L., đối tượng Đen lấy đi 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhưng do nạn nhân đã chết nên Đen đẩy thi thể bà L. vào thùng chứa nước ở nhà tắm, rồi tẩu thoát.

Được biết, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thạch Đen khi đối tượng đang ở nhà riêng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG