Bắt giữ thợ cơ khí 'ôm' lượng lớn ma túy cất giữ trong nhà

TPO - Ngày 13/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Đô Lương chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng, thu giữ tang vật 6 bánh heroin, 13,064kg ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp. 

Sau thời gian theo dõi, trinh sát 2 đơn vị công an huyện Đô Lương và Công an huyện Nghi Lộc xác định đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn. Chuyên án được xác lập do Công an huyện Đô Lương chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc đấu tranh triệt phá.

Bắt giữ thợ cơ khí 'ôm' lượng lớn ma túy cất giữ trong nhà ảnh 1  Đối tượng Nghĩa (áo đỏ) và tang vật tại CQĐT.

Ngày 10/10, Nguyễn Văn Nghĩa lên huyện Quế Phong nhận ma túy rồi đưa về nhà tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc cất giữ, có cảnh giới cẩn mật. Do bão lụt nên Nghĩa chưa thể vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ.

Đến 7h5 (ngày 12/10), trinh sát Ban chuyên án phát hiện Nghĩa rời nhà bằng xe taxi nên đã đón lõng bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật trong người gồm 12 viên ma túy tổng hợp, 0,7 gam heroin. Khám xét tại nhà riêng đối tượng, cảnh sát tiếp tục thu giữ 12 gói ma túy đá, 6 bánh heroin,  50 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử và nhiều tang vật khác.

Bắt giữ thợ cơ khí 'ôm' lượng lớn ma túy cất giữ trong nhà ảnh 2 Tang vật chuyên án.

Tại CQĐT, Nghĩa khai nhận, bản thân là thợ cơ khí, mấy ngày qua, có 1 đối tượng người huyện Quế Phong, bàn bạc với Nghĩa về việc vận chuyện ma túy vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.