Bắt hung thủ đâm chết cô gái bán dâm trong phòng trọ

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tiền bạc, nam thanh niên tìm đến phòng trọ, sát hại cô gái mại dâm.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ tại địa phương) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là một cô gái hành nghề mại dâm. 

Trước đó, 21h ngày 27/12, người dân nghe tiếng kêu cứu từ khu nhà trọ ở đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Khi chạy đến, mọi người phát hiện căn phòng trọ tại đây bị tắt điện.

Lúc này, một người đàn ông tung cửa phòng chạy ra, nhưng bị truy đuổi, bắt giữ. Trong phòng trọ là thi thể 1 người phụ nữ trên vũng máu.

Làm việc với công an, người đàn ông bị bắt khai báo là Trần Văn Đức. Gã này thừa nhận đã sát hại cô gái trên vì mâu thuẫn tiền bạc trong khi mua – bán dâm trước đó 1 tuần.

Gã khai đã mua dâm cô gái với giá thỏa thuận 200 ngàn đồng. Sau cuộc vui, cô gái đòi thêm 100 ngàn đồng và đe dọa nếu không đưa sẽ kêu giang hồ xử lý. Trong tình thế này, Đức đành chấp nhận đưa thêm tiền và ra về với thái độ ấm ức.

Tối 27/12, Đức mang dao đến tìm cô gái để nói chuyện nhằm giải tỏa bực tức. Hai bên mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng, Đức rút dao đâm khiến cô gái tử vong.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG