Bắt kẻ phóng hỏa cửa hàng hoa khiến 2 người chết cháy

Thụ bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người
Thụ bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người
TPO - Cơ quan điều tra xác định, do bị đòi chia tay nên Thụ đã mua xăng, sau đó đột nhập vào shop hoa, châm lửa đốt lúc rạng sáng khiến 2 người chết cháy và một người bị bỏng nặng.

Chiều 1/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thụ (SN 1979, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này được xác định là nghi phạm phóng hỏa shop hoa khiến 2 người chết cháy.

Theo thông tin ban đầu, chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (SN 1984, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm yêu đương với Thụ khoảng 4 năm nay. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình chị Nguyệt phản đối, do vậy chị Nguyệt đòi chia tay, nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 1 giờ ngày 22/10, Thụ tới cửa hàng hoa của chị Nguyệt ở đường Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng) mang theo can xăng đã mua trước đó. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Thụ đã tìm cách đột nhập được vào cửa hàng hoa.

Lúc này chị Nguyệt thức dậy từ trên gác lửng đi xuống thì thấy Thụ đang ngồi ở ghế. Ngay lúc đó chị này ngửi thấy mùi xăng và thấy xăng chảy lênh láng trên nền nhà. Thụ vừa nói: “muốn chia tay nữa không” vừa dùng quẹt gas châm lửa đốt.

Thấy lửa bùng cháy, chị Nguyệt la hét rồi chạy lên cầu thang để cứu con và kêu người học việc dậy nhưng bị Thụ kéo ra ngoài. Sau khi gây án, do cũng bị bỏng nên Thụ bắt taxi lên bệnh viện cấp cứu.

Vụ cháy cửa hàng hoa khiến em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt) và em Nguyễn Thị Vân (SN 2000, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đang học việc) tử vong tại chỗ. Chị Nguyệt bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Riêng đối tượng Thụ cũng bị bỏng 30% diện tích cơ thể đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra, Thụ không thừa nhận mình là người phóng hỏa. 

Bắt kẻ phóng hỏa cửa hàng hoa khiến 2 người chết cháy ảnh 1 Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 1/11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi can đổ xăng đốt cửa hàng hoa nên ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Thông tin từ người thân cho biết, chị Nguyệt đã ly hôn chồng từ năm 2013 rồi thuê cửa hàng này để bán hoa tươi và ở cùng con gái.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 3h sáng 22/10, đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng hoa Hồng Nghĩa trên đường Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).

Vụ cháy đã làm chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (chủ cửa hàng) bị bỏng nặng. Hai nạn nhân tử vong là cháu Nguyễn Thị Phương Uyên (học sinh lớp 10, con gái chủ cửa hàng hoa) và Nguyễn Thị Vân (là người làm công ở cửa hàng).

Theo các nhân chứng của vụ việc, do vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, cửa hàng hoa có nhiều mút xốp, lửa bốc rất nhanh, nhiều khói, trong khi hai cửa cuốn của cửa hàng rất khó phá nên không kịp giải cứu 2 nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa, gần trăm cán bộ, chiến sỹ tới ứng cứu. Sau hơn một giờ, đám cháy được khống chế.

Bắt kẻ phóng hỏa cửa hàng hoa khiến 2 người chết cháy ảnh 2 Dự cảm của bé Phương Uyên trươc khi vụ cháy xảy ra 1 tuần lễ.

Điều đáng nói, trước thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 1 tuần, trên facebook cá nhân, cháu Phương Uyên đăng tải hình ảnh, dòng trạng thái “Sợ lửa thiêu quá. Ai cứu với” hoặc dòng suy nghĩ: “thèm ngủ”… khiến cộng đồng mạng đồn đoán dự cảm về cái chết cận kề, dự cảm bất an của cô gái mới 15 tuổi. 1 tuần sau, thì xảy ra vụ cháy khiến 2 người chết cháy trong đó có nạn nhân nhỏ tuổi này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.