Bắt khẩn cấp tài xế bỏ trốn sau khi tông 3 người thương vong

Chiếc xe gây tai nạn.
Chiếc xe gây tai nạn.
TPO - Lái ô tô lấn sang phần đường ngược chiều gây tai nạn khiến 3 người thương vong trên quốc lộ 20 (Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng), tài xế Phạm Minh Phương (34 tuổi) bỏ trốn về Đà Lạt và bị bắt sau đó.  

Ngày 30/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Phương (34 tuổi, trú phường 9, thành phố Đà Lạt) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Khoảng 21 giờ ngày 26/11, tại Km 206+500 quốc lộ 20 thuộc địa bàn thôn Phú Thạnh (xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc ô tô 4 chỗ và 2 xe máy.

Hậu quả, bà Đinh Thị Kim Loan (53 tuổi, điều khiển xe máy biển kiểm soát 49S7 - 7298) tử vong; cháu Nguyễn Đinh Anh (10 tuổi, ngồi phía sau bà Loan) bị thương nặng; bà Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi, ngồi sau ông Đinh Thiên Hùng trên chiếc xe máy biển số 49E1 - 175.28) cũng bị thương. 2 xe gắn máy hư hỏng nặng. Chiếc ô tô 4 chỗ rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp tiến hành điều tra truy tìm chiếc xe ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người.

Lực lượng công an đã triển khai xác minh ở nhiều nơi, thậm chí cử 1 tổ công tác sang tỉnh lân cận. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện chiếc ô tô gây tai nạn ngay trên địa bàn huyện Đức Trọng. Đó là chiếc Mazda biển kiểm soát 49C-153.45, thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Khoa (37 tuổi, ngụ ở thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh).

Bước đầu, Công an huyện Đức Trọng xác định người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Phạm Minh Phương, em ruột của ông Khoa.

Phương khai nhận đã lái chiếc ô tô này ra sân bay Liên Khương vào đêm 26/11; đến Km 206+500 quốc lộ 20 thì lấn sang phần đường ngược chiều, tông phải 1 xe máy. Ngay sau đó, Phương lái ô tô rời khỏi hiện trường, trả xe cho anh trai rồi trốn về Đà Lạt.

MỚI - NÓNG