Bắt lô hàng hiệu 1,5 tỷ nhập lậu ở Quảng Ninh

200 sản phẩm hàng hiệu nghi nhập lậu tại TP Móng Cái
200 sản phẩm hàng hiệu nghi nhập lậu tại TP Móng Cái
TPO - Khi kiểm tra cửa hàng, bà Nguyên không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá.

Ngày 20/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Nguyen Pham Store (địa chỉ số 11 Lô 60, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái).

 Tại đây, phát hiện khoảng 200 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng do nước ngoài sản xuất như Moschino, Kenzo, Fendi, Calvin Kein, Pierre Cardin.

 Số hàng này nghi là nhập lậu với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng, chủ cửa hàng là Phạm Thị Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.