Bắt nghi can cướp dây chuyền của cán bộ ngoại giao Nga

Võ Ngọc Phi tại công an.
Võ Ngọc Phi tại công an.
TPO - Sau khi công an cung cấp đoạn video clip ghi cảnh cán bộ ngoại giao Nga bị cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn, nghi can bỏ trốn về Long An nhưng bị bắt giữ.

Ngày 28/5, nguồn tin từ công an TPHCM cho biết, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) đã bắt giữ Võ Ngọc Phi (27 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phi là nghi can giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM vào ngày 17/2.

Trước đó, trưa 17/2, ông Dmitrii Alekseev cùng một người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè đường Hồ Xuân Hương để về trụ sở làm việc trên đường bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TPHCM.

Khi đến trước số 40 Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3, TPHCM), bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 55N1-1530 từ phía trước chạy đến, áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ của ông Dmitrii Alekseev rồi tăng ga bỏ chạy.

Bắt nghi can cướp dây chuyền của cán bộ ngoại giao Nga ảnh 1 Phi vòng xe máy lên vỉa hè giật dây chuyền bị camera an ninh ghi lại.

Sau đó, ông Dmitrii Alekseev đến công an phường 6, quận 3 để trình báo đồng thời cung cấp USB chứa dữ liệu camera ghi hình đối tượng cướp giật trích xuất từ camera an ninh của Tổng lãnh sự quán Liên Bang Nga cho công an.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thanh niên cướp giật sợi dây chuyền mặc áo sơ mi màu đen đeo khẩu trang, kính đen, điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias màu đen.

Sau khi đoạn video clip được đăng tải, nhiều nguồn tin đã báo nhận dạng nghi phạm cho công an. Sau đó, Phòng cảnh sát hình sự bắt giữ Phi khi đang lẩn trốn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.