Bắt nghi phạm dí súng vào đầu nhân viên ngân hàng, cướp hàng trăm triệu đồng

TPO - Sáng 3/11, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng xảy ra tại địa bàn huyện Lạc Sơn vừa qua.

Bước đầu, nghi phạm được xác định tên Sỹ (quê Hòa Bình) bị bắt giữ vào tối 2/11 khi đang lẩn trốn tại khu vực gần Bệnh viện Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

“Khi bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ được số tiền cùng với phương tiện của đối tượng” – vị lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho hay.

Bắt nghi phạm dí súng vào đầu nhân viên ngân hàng, cướp hàng trăm triệu đồng ảnh 1 Đối tượng Phạm Văn Sỹ (bên trái) và hiện trường khi xảy ra vụ cướp.
Theo nguồn tin của PV, vật giống khẩu súng cơ quan công an thu giữ khi bắt đối tượng Sỹ không phải súng quân dụng. Hiện nghi phạm được di lý về Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 29/10, một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu đỏ đã cầm một vật nghi là súng đến chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã để cướp tài sản. Lúc này, vì là giờ nghỉ trưa chỉ có 2 nhân viên ngân hàng đang kiểm kê hoá đơn.

Bắt nghi phạm dí súng vào đầu nhân viên ngân hàng, cướp hàng trăm triệu đồng ảnh 2 Đối tượng Sỹ đi xe máy, mặc áo mưa sau khi cướp được tiền tại ngân hàng.
Nghi phạm này tiến vào quầy giao dịch, chĩa súng vào 2 nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào túi đã chuẩn bị sẵn. Số tiền nghi phạm lấy được ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.