Bắt nghi phạm liên quan đến vụ thi thể trơ xương ở Vĩnh Phúc

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
TPO - Chiều 11/9, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm tên Dư (quê Hà Giang) liên quan đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Theo nguồn tin, cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nghi phạm Dư khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang vào đêm 10/9. Hiện nghi phạm được di lý về nơi xảy ra vụ án để thực nghiệm hiện trường điều tra vụ án.

“Nghi phạm Lương Văn Dư (SN 1998, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), là đối tượng lang thang không có nghề nghiệp ổn định” – nguồn tin này cho biết.

Trước đó, sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thấy mùi hôi thối nống nặc bốc ra từu một căn nhà nằm trong ngõ nên đã vào kiểm tra.

Khi vừa mở cánh cửa của căn nhà, mọi người sợ hãi phát hiện một thi thể đang phân huỷ mạnh, chỉ còn trơ xương nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người dân, căn nhà xảy ra vụ việc bên ngoài cho thuê để chứa hàng có thể nạn nhân tử vong từ nhiều ngày trước nhưng không ai phát hiện ra.

Hiện vụ việc vẫ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.