Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang

TPO - Do không có tiền trả nợ, Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã hẹn chủ nợ là chị H ra vườn hoa để nói chuyện, rồi dùng búa hạ sát và tưới đốt nạn nhân.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều 7/3, người dân phát hiện thi thể nữ giới bị cháy xém nửa trên người, biến dạng tại gần bờ sông Nhuệ, thuộc khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Kết quả khám nghiệm tử xác định nạn nhân có tuổi từ 25-30 tuổi, cao 1,48m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, quần bị kéo xuống đến đùi, thể trạng trung bình, trong tình trạng cháy than hóa nửa thân người. Qua xác minh, CQĐT xác định nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). 

Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang ảnh 1 Chân dung đối tượng Triệu Quang Trịnh.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án, đồng thời bắt giữ nghi can Triệu Quang Trịnh.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh khai do vay nợ của nạn nhân, hiện còn nợ khoảng 40 triệu đồng của nạn nhân và bị thúc ép nhiều lần không có tiền trả, nên chiều 6/3, Trịnh đã thủ sẵn chiếc búa trong người rồi hẹn chị H gặp mặt ở Vườn hoa Nguyễn Trãi.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Trịnh đã dùng búa đập 2 phát vào phần gáy của chị H, khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy điện thoại iPhone 6, một dây chuyền vàng và đôi hoa tai của nạn nhân.

Sau khi lấy tài sản của nạn nhân, Trịnh đi mua xăng rồi quay lại đổ, đốt xác nạn nhân nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.

MỚI - NÓNG