Bắt người phụ nữ đưa 21 lao động sang nước ngoài trái phép giá 1 tỷ đồng

Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan công an
Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan công an
TPO - Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa bắt giữ người phụ nữ tổ chức đưa 21 lao động “chui” sang nước ngoài làm việc với giá khoảng 1 tỷ đồng/người.

Thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Mã Thành) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

 Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 7/2020, công an huyện Yên Thành nhận được đơn của 4 người dân ở huyện Diễn Châu tố cáo Phạm Thị Hương tổ chức đưa nhóm người này sang nước ngoài làm việc nhưng không thực hiện theo đúng cam kết. Cụ thể, theo đường dây của Hương, mỗi lao động phải bỏ ra số tiền khoảng 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) để sang các nước Châu Âu làm việc.

 Tuy nhiên, khác với những gì đã hứa hẹn, giới thiệu của Hương, sau một thời gian sống chui lủi nơi trời Âu, số lao động này bị trục xuất về nước bởi không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, đến ngày 13/7/2020, công an xác định Phạm Thị Hương đã trở về địa phương nên tổ bắt giữ người phụ nữ này để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Khám xét tại nhà riêng, công an thu giữ 3 sổ ghi chép, 5 vé máy bay và 200 chứng từ giao dịch chuyển tiền các loại.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận, từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020, Hương câu kết, móc nối với một số đối tượng ở trong và ngoài nước tổ chức cho 21 người đi các nước ở Châu Âu và Mỹ bằng hình thức đi du lịch, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Số tiền mà Hương đã thu của các lao động là 218.000 USD và 266.000 triệu đồng. Trong đó, Hương nhận mỗi người 45.000 USD khi chuyến đi trót lọt.

Mỗi nạn nhân được Hương hứa hẹn sang nước ngoài làm việc sẽ có thu nhập ổn định từ 4.000 - 5.000 USD/tháng với công việc làm công nhân hoặc nông dân thu hoạch mùa màng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG