Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách

Ập vào khách sạn ở TP.HCM, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp đôi đang mua bán dâm. Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Happy, được điều đi phục vụ khách với giá 4 triệu đồng.

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thành Phú (25 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. 

Khoảng 23h ngày 9/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội thuộc Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Phó Đức Chính.

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách ảnh 1 Cặp đôi bị cảnh sát bắt quả tang đang mua bán dâm. Ảnh: Công an cung cấp.
Tại 2 phòng của khách sạn, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp đôi đang mua bán dâm. Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Happy, bán dâm theo sự điều động của Phú (quản lý nhà hàng).

Các “quý ông” khai đến nhà hàng Happy ăn uống. Khi có nhu cầu mua vui, họ được Phú giới thiệu gái mua dâm. Sau khi thỏa thuận, khách trả cho Phú 1 triệu đồng môi giới và 8 triệu đồng chia cho 2 nữ tiếp viên.

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách ảnh 2 Nguyễn Thành Phú. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời khai của 2 cặp đôi, cảnh sát đã đưa Phú về trụ sở để làm việc. Tại đây, nam quản lý thừa nhận hành vi môi giới mại dâm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.