Bắt tạm giam đối tượng trói, đánh đập con gái 6 tuổi dã man như thời trung cổ

TPO - VKSND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với người cha trói, đánh đập con gái 6 tuổi dã man gây bức xúc dư luận.

Tối ngày 29/5, VKSND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phê chuẩn các thủ tục tố tụng của cơ quan điều tra cùng cấp về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa (sinh năm 1997, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi “Hành hạ con”.

Bắt tạm giam đối tượng trói, đánh đập con gái 6 tuổi dã man như thời trung cổ ảnh 1 Đối tượng Danh Đa.

Theo quyết định khởi tố, Danh Đa có hành vi thường xuyên đánh đập con gái là bé Danh Thị N. (sinh năm 2014) tại nhà của Danh Đa nên bị xử lý theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 28/5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái. Sự việc được cho là xảy ra tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Đoạn clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc.

Sau khi xem clip, cơ quan công an ở Vĩnh Châu đã xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa nên đưa thanh niên này về trụ sở Công an xã Lai Hòa để làm việc. Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Danh Đa khai nhận người bị y trói, rượt đánh là con gái lớn của mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Đa phát hiện con gái mình lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận dẫn đến việc đánh con gái như trong đoạn clip.

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều 29/5, lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu cùng các Ban ngành, đoàn thể thị xã do bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu đã đến thăm hỏi sức khỏe, tình hình thương tích của cháu N. và tặng 2 triệu đồng tiền mặt cho cháu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.