Bắt tạm giam thẩm phán nhận hối lộ chạy án

TP - Giáp Văn Huyên, thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ra giá 60 triệu đồng để bị cáo nhận được mức án tù thấp nhất. 

Ngày 6/9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Giáp Văn Huyên (SN 1965) thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về tội “Nhận hối lộ”, được quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình Giáp Văn Huyên được phân công thụ lý giải quyết vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Thông qua mối quan hệ xã hội, Huyên đã “làm việc” với bị cáo và ra điều kiện muốn xử nhẹ thì phải chi tiền chạy án.

Qua đó, Huyên ra giá 60 triệu đồng để bị cáo nhận được mức án tù thấp nhất. Bị cáo chưa đủ tiền mà Huyên yêu cầu nên đã đưa trước 19 triệu đồng cho Huyên. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang mở rộng điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.