Bắt thanh niên đột nhập, trộm 200 lượng vàng vào rạng sáng

Trần Nguyên Lâm (29 tuổi) bị bắt tại tỉnh Bắc Ninh, sau hơn một tháng đột nhập tiệm vàng Hồng Bền ở huyện Bắc Bình lấy đi 200 lượng.
Bắt thanh niên đột nhập, trộm 200 lượng vàng vào rạng sáng ảnh 1 Trần Nguyên Lâm lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Lâm quê huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bị bắt tối qua, đang bị di lý về Bình Thuận để điều tra, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng 7/12.

Bước đầu, Lâm khai nhận chỉ một mình thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Hồng Bền nằm trên quốc lộ 1A, ở gần chợ Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Rạng sáng 5/11, Lâm đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đột nhập từ lầu hai tiệm vàng. Lúc đó, gia đình ông Phạm Văn Sơn, 40 tuổi, chủ tiệm, đang ngủ say. Hắn ta đi xuống tầng dưới gom nhiều vòng vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng bỏ vào ba túi nylon rồi tẩu thoát. Diễn biến sự việc được camera ghi lại.

Bắt thanh niên đột nhập, trộm 200 lượng vàng vào rạng sáng ảnh 2 Lâm lúc gây án. Ảnh: Cắt từ camera tiệm vàng.
Trong quá trình lẩn trốn, Lâm sử dụng giấy tờ tùy thân với tên giả là Lê Bảo Nguyênv(28 tuổi), quê huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Lâm đi xe Honda Sonic màu đỏ - trắng, biển kiểm soát TP HCM, thường lui tới các tụ điểm quán bar, nhà nghỉ, khách sạn từ nửa đêm đến 8h sáng và không ở cố định một chỗ.
Bắt thanh niên đột nhập, trộm 200 lượng vàng vào rạng sáng ảnh 3 Tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, cảnh sát đã ập vào nhà nghỉ ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giữ Lâm và tịch thu một số tang vật. 
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.