Bắt Tổng GĐ sàn giao dịch bất động sản UDIC

Khám xét nơi làm việc của ông Bình
Khám xét nơi làm việc của ông Bình
TP - Ngày 6-6, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp ông Trương Chiến Bình, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản UDIC (Cty thành viên của Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

> Bắt Tổng Giám đốc sàn bất động sản UDIC

Khám xét nơi làm việc của ông Bình
Khám xét nơi làm việc của ông Bình.

Ông Bình bị tình nghi đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới thu gần 30 tỷ đồng tiền chênh lệch trong giao dịch bán 7/12 căn hộ liền kề thấp tầng tại dự án khu K, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy do chính UDIC làm chủ đầu tư. Cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Bình, thu nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3-6, Công an Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Trần Linh, Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC đang có hành vi được cho là “lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt gần 4,4 tỷ đồng tiền chênh lệch” của khách hàng trong mua bán, giao dịch căn hộ tại dự án này. Cùng bị bắt giữ còn có Đặng Quang Huy (SN 1984, nhân viên sàn giao dịch UDIC).

Theo một cán bộ điều tra, mặc dù giá trong hợp đồng giao dịch bất động sản mà UDIC giao kết với khách hàng là 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên thực tế các đối tượng trên đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để đẩy giá bán lên 187 triệu đồng/m2. Số tiền chênh lệch trong các giao dịch, các đối tượng chia nhau chiếm hưởng, không nộp về cho Cty.

“Đây là vụ án tham nhũng đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được phát hiện với số tiền tham nhũng lớn xảy ra tại một Tổng Cty nhà nước có chức năng kinh doanh bất động sản”- một lãnh đạo Phòng PC46 - Công an Hà Nội đánh giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG