Bị bắt sau 23 năm trốn truy nã

Lê Văn Thuấn bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 23 năm trốn lệnh truy nã bằng tên thật
Lê Văn Thuấn bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 23 năm trốn lệnh truy nã bằng tên thật
TP - Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn tất thủ tục và tiến hành bàn giao Lê Văn Thuấn-đối tượng trốn lệnh truy nã suốt 23 năm.

   Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, PC02 Công an Quảng Trị phát hiện Lê Văn Thuấn (SN 1975, quê xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) hiện trú và làm việc tại phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) có biểu hiện nghi vấn. Đây có thể là đối tượng đang bị Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án về hành vi trộm cắp tài sản. PC02 Công an Quảng Trị đã chủ động phối hợp với Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin.

   Cũng trong tháng 12/2018, PC02 Công an Quảng Trị nhận được công văn của Trại giam Đắk Trung đề nghị xác minh đối tượng Nguyễn Đăng Thành (SN 1969, ấp 3, xã An Hòa, Hội An, TP Huế (Thừa Thiên-Huế) bị truy nã theo Quyết định 05 ngày 3/2/1995 của Trại giam Đắk Trung.
Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định, PC02 Công an Quảng Trị xác định Nguyễn Đăng Thành chính là Lê Văn Thuấn nên lập tức bắt giữ, bàn giao cho Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk để xử lý.

Lê Văn Thuấn có nhiều tiền án, gồm 2 lần trốn trại, 2 lần trộm cắp, 1 buôn bán ma túy. Khi trốn lệnh truy nã, trú tại TP Đông Hà, Thuấn sống chung với 2 người phụ nữ và con cái của mình, làm thuê cho một công ty truyền thông quảng cáo.

Theo PC02 Công an Quảng Trị, tên Lê Văn Thuấn cùng năm sinh, quê quán hiện tại là thật, còn tên Nguyễn Đăng Thành cùng địa chỉ, quê quán theo lệnh truy nã là giả, nên cơ quan Công an đã phải mất rất nhiều thời gian mới xác định chính xác Thuấn và Thành chỉ là một người.


MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".