Bị cáo Phan Văn Vĩnh không chống án

Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh: Giang Huy.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh: Giang Huy.
92 bị cáo không ai kêu oan, cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh xin thi hành ngay án phạt 9 năm tù.

Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, chủ tọa phiên sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước, cho biết hết thời hạn 15 ngày kháng cáo, TAND tỉnh Phú Thọ không nhận được đơn của bốn bị cáo có vai trò đứng đầu là Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng C50), Nguyễn Văn Dương (cựu tổng giám đốc CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online).

Tính đến ngày 19/12, hơn 30 người đã nộp đơn kháng cáo. Đây là những bị cáo thuộc nhóm tội Đánh bạcTổ chức đánh bạc. "Họ không kêu oan mà đều xin giảm nhẹ hình phạt, mong được hưởng án treo", bà Hương nói.

Theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Vĩnh), do không kháng cáo bản án sơ thẩm, ngày 14/12 thân chủ của bà đã có đơn xin đi thi hành án.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh không chống án ảnh 1 Một số bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Giang Huy.

Sau 15 ngày xét xử, nghị án, bản án ngày 30/11 của TAND tỉnh Phú Thọ xác định do bảo kê đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước, bị cáo Phan Văn Vĩnh phải nhận án phạt 9 năm, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 10 năm tù cùng về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam nhận mức án lần lượt 10 và 5 năm tù về hai tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền

Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Dương cho hay đã yên tâm cải tạo và sẽ không thực hiện quyền kháng cáo. Còn Phan Sào Nam cho rằng sau biến cố này cho anh ta có cơ hội quan sát những tấm gương xung quanh, thấy cuộc sống này "hoàn toàn đáng tin tưởng, tin tưởng vào pháp luật".

88 bị cáo còn lại trong vụ án nhận hình phạt thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất  3 năm 6 tháng tù về các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG