Bị đâm chết vì kéo quân tới nhà 'đối thủ' gây náo loạn

Đối tượng Thắng khai nhận hành vi giết người tại cơ quan công an *ảnh: DC
Đối tượng Thắng khai nhận hành vi giết người tại cơ quan công an *ảnh: DC
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở ven suối, đám thanh niên kéo đến một gia đình “địch thủ” để ném đá "trả thù" và bị gia chủ dùng dao chém khiến một nam sinh lớp 11 tử vong.

Khoảng 22h10 ngày 24/8, Nguyễn Đình Nhất (SN 2002, trú thôn Bản Lếch, xã An Hùng, huyện Văn Lãng) cùng một số thanh niên đến gia đình ông Hà Văn Thắng (SN 1968) ở Khu 2 thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) rồi dùng gạch, đá ném tới tấp vào trong sau đó hò hét kích động người trong nhà ra đánh nhau.

Thấy vậy, ông Thắng cầm theo dao ra ngoài "nói chuyện" và đâm Nguyễn Đình Nhất (học lớp 11 Trường THPT huyện Văn Lãng) tử vong.

Theo nhiều nhân chứng; Nhất cùng một số bạn bè đi chơi rằm tháng 7 âm lịch thì gặp con ông Thắng đang câu cá bên bờ suối. Hai bên xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã. Khi con ông Thắng bỏ về nhà thì nhóm thanh niên thôn Bản Lếch tìm đến gây sự.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lãng khẩn trương đến hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm công tác ổn định trật tự xã hội.

Sáng 26/8, Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng Hà Văn Thắng để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

MỚI - NÓNG