Bị đâm giữa đường vì nhắc thanh niên đi xe đúng luật

Dương Văn Vĩnh tại cơ quan điều tra
Dương Văn Vĩnh tại cơ quan điều tra
Thấy hai thanh niên đạp xe lạng lách, ông Đường nói chạy nép vào lề để không cản trở giao thông nhưng bị đâm trọng thương.

Ngày 26/11, Công an Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Dương Văn Vĩnh (20 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chiều qua Vĩnh ngồi sau xe đạp bạn chở đi dạo. Họ đùa giỡn, chạy xe lạng lách giữa đường.

Ông Trịnh Xuân Đường (hơn 50 tuổi) chạy xe máy vượt lên nhắc nhở, nói hai thanh niên đi nép vào lề để không cản trở giao thông.

Vĩnh bực tức, nhảy xuống xe lấy dao trong túi quần đâm vào lưng ông Đường, nhanh chóng cùng bạn rời hiện trường.

Nạn nhân ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.