Bị đánh tử vong vì 'dạy' con riêng của người tình bằng dao

Thấy con riêng của người tình đang chơi bầu cua, ông Tánh cầm dao truy đuổi nên bị thanh niên này cầm cây gỗ đánh tử vong tại chỗ

Ngày 10/6, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết VKS cùng cấp vừa ra cáo trạng truy tố và đã chuyển hồ sơ sang tòa để đưa Nguyễn Quốc Khánh (SN 1999, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) ra xét xử về tội giết người.

Theo hồ sơ, ông Ngô Tánh sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Nga. Trong thời gian chung sống với bà Nga, ông Tánh thường xuyên mâu thuẫn, chửi Khánh (là con riêng của bà Nga).

Khoảng 15 giờ ngày 17/2, ông Tánh lấy một con dao bầu cán gỗ dùng để làm rẫy đi tìm con riêng của người tình. Thấy Khánh đang chơi bầu cua, ông Tánh định xông vào hỏi tội nhưng bị thanh niên này nhào tới đạp ngã. 

Trong quá trình rượt đuổi, đến khu vực trước cổng BV Tâm thần Diên Phước, Khánh nhặt một cây gỗ quay lại tấn công khiến ông Tánh tử vong tại chỗ. Khánh sau đó bị Công an xã Diên Phước bắt giữ.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG