Bị đánh vỡ đầu, nam thanh niên 'vác' dao chém anh họ tử vong

Đối tượng Huỳnh Văn Tý.
Đối tượng Huỳnh Văn Tý.
TPO - Xảy ra cãi vã trong lúc nhậu nên bị anh họ siết cổ và đánh chảy máu đầu, Tý tức giận về nhà lấy dao đến đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1/5, ông Huỳnh Văn Cổ (44 tuổi, chú của Tý, ngụ cùng địa phương) có tổ chức nhậu tại nhà với các cháu gồm: Huỳnh Văn Thế, Huỳnh Văn Tèo, Huỳnh Văn Thọ, Huỳnh Văn Thay (anh họ của Tý).

Sau khi uống hết khoảng một thùng bia thì Thay và Thế mời Tý đến nhậu chung. Một lúc sau mọi người nghỉ nhậu, chỉ còn Tý, Thay và Thọ nhậu tiếp thì giữa Tý và Thay xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Lúc này, ông Cổ kêu Tý về, y liền đập bể cái đĩa trên mâm nhậu rồi bỏ đi. Thấy vậy, Thay đã theo sau và dùng tay siết cổ, rồi đánh vào đầu Tý chảy máu. Tức giận, Tý chạy về nhà lấy dao đến đâm trúng vùng ngực trái của Thay thì được mọi người can ngăn.

Gây án xong, Tý bị lực lượng Công an huyện An Phú bắt giữ. Riêng anh Thay được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.