Bị ép phá thai, cô gái đâm nam thanh niên nguy kịch

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc
Con hẻm nơi xảy ra vụ việc
Bị người yêu từ chối và yêu cầu phá thai, cô gái đã dùng dao đâm khiến nam thanh niên nguy kịch.

Ngày 3/1, Công an quận Bình Tân (TP. HCM) cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ cô gái 19 tuổi đang mang thai để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn trai nguy kịch tại con hẻm số 8 đường số 5, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Theo đó, cô gái và nạn nhân bị đâm có mối quan hệ tình cảm và sống chung với nhau. Tuy nhiên do có mâu thuẫn nên cô gái 19 tuổi đã bỏ về quê. Ngày 31/12, cô gái quay trở lại TP. HCM thuê phòng trọ ở quận Bình Tân và vẫn liên lạc với thanh niên nói trên.

Chiều 2/1, nam thanh niên chở bạn gái từ phòng trọ tới nhà người thân để bàn bạc chuẩn bị cưới hỏi. Sau đó chở cô gái về phòng trọ. Khoảng 18h cùng ngày, khi cả hai vừa đi tới con hẻm số 8 đường số 5, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì cô gái bất ngờ rút dao đâm vào cổ khiến nam thanh niên trọng thương. 

 Nhận được thông tin, Công an đã có mặt tại hiện trường và đưa cô gái về trụ sở lấy lời khai điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nam thanh niên từ chối và yêu cầu bạn gái phải phá thai.

 Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.