Các đối tượng bị tạm giữ - ảnh Lê Thanh
Theo người dân ở tại hai khu vực trên, hầu hết những người lui tới các địa điểm này đều là các đối tượng ham cờ bạc, không nghề nghiệp ở địa phương. Không chỉ người địa phương mà còn có các đối tượng thuộc nhiều huyện lân cận đến đây vay tiền, tình trạng này gây mất an ninh trật tự. Khám xét ngôi nhà ở thị trấn Tuy Phước, Công an phát hiện xung quanh nhà có tới 6 camera được lắp đặt để hoạt động cho vay và đối phó với cơ quan chức năng. Tại ngôi nhà thuê ở phường Đập Đá (An Nhơn) cũng được các đối tượng trang bị tương tự. Qua khám xét khẩn cấp tại số nhà 45 Trần Quang Diệu (Tuy Phước), cơ quan chức năng thu giữ 1CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 chiếc điện thoại di động, các loại sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 10 người vay tiền. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11/11/2018 đến ngày 7/1/2019, tổ chức này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ đồng. Trong đó, tính sơ bộ 10 người nói trên thanh toán số tiền gốc là 2,736 tỷ và tiền lãi là 684 triệu. Những người vay tiền cho biết các đối tượng chỉ cho vay 50 ngày, lãi suất từ 15-20%, tùy nhu cầu. Nếu ai chậm trả nợ, các đối tượng lập tức chụp hình đăng lên facebook, dán tại khu vực cộng cộng rêu rao là “lừa đảo”!
Khám xét, nơi các đối tượng thuê, và một số tang vật. ảnh: Lê ThanhBà Nguyễn Thị T, ở huyện Tuy Phước, cho biết bà có vay của nhóm người này 10 triệu, đã trả lãi lớn hơn tiền gốc rồi nhưng vẫn bị tính toán là chưa trả đủ tiền gốc. Bà còn bị các đối tượng hăm dọa, bêu rếu treo hình ảnh, tên tuổi khắp nơi từ chợ đến công viên, trên cột điện...
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và Công an thị xã An Nhơn để làm rõ hành vi của các đối tượng này.


