Bị la mắng sau khi uống rượu, con trai dùng dây sát hại mẹ

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Y Thưa Niê (SN 1999, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó, nam thanh niên đã dùng dây siết cổ mẹ ruột, khiến người này tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23h ngày 24/1, Y Thưa về nhà tại buôn Tơng Sinh (xã Ea Ddarr, huyện Ea Kar) sau khi đi nhậu với một số người. Thấy con về nhậu về muộn, mẹ của nam thanh niên này đã la mắng khiến hai mẹ con xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, do bực tức vì bị mẹ la mắng, Y Thưa dùng dây thắt lưng đánh vào người mẹ mình sau đó dùng dây siết cổ mẹ, khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến can thiệp và trình báo công an. Ngay sau đó, đối tượng bị bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do đi nhậu về và bị mẹ la mắng nên đã xảy ra sự việc trên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.