Bị truy bắt, 2 tên cướp dùng dao tấn công cảnh sát đặc nhiệm

Sơn và Hùng tại công an.
Sơn và Hùng tại công an.
TPO - Giật chiếc túi xách bên trong có hàng chục triệu đồng trên phố Tây, bị lực lượng trinh sát đặc nhiệm truy đuổi, hai tên cướp rút dao chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 9/5, công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (57 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, tối 8/5, tổ đặc nhiệm công an quận 1, TPHCM tuần tra kiểm soát trên địa bàn khu phố Tây thì phát hiện 2 người đàn ông, chở nhau trên xe tay ga có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thấy người phụ nữ vừa bước xuống ôtô, cả hai áp sát giật chiếc túi xách rồi tăng ga tháo chạy. Lập tức, các trinh sát đặc nhiệm tăng ga truy đuổi.

Hai tên cướp tháo chạy qua nhiều tuyến đường, bị trinh sát truy đuổi, hai tên cướp lạng lách, dùng mũ bảo hiểm ném trả. Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (cách hiện trường khoảng 3 km), các trinh sát đuổi kịp và ép xe khiến cả hai ngã xuống đường.

Bị truy bắt, 2 tên cướp dùng dao tấn công cảnh sát đặc nhiệm ảnh 1 Tang vật bị thu giữ.

Một tên bị khống chế tại chỗ, tên còn lại rút dao đâm chém loạn xạ nhằm tẩu thoát nhưng bị đặc nhiệm đá văng hung khí, bát gọn ngay sau đó cùng tang vật là chiếc túi xách đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Qua kiểm tra, chiếc túi xách chứa số tiền hơn 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Tang vật được trao trả cho bị hại sau đó. Hai tên cướp là Lê Ngọc Sơn (57 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi), có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp...

MỚI - NÓNG