Bị truy đuổi, tài xế lái ôtô chứa súng tông CSGT

Ôtô bán tải đã đâm nát đuôi ôtô của CSGT. Ảnh: CSGT cung cấp.
Ôtô bán tải đã đâm nát đuôi ôtô của CSGT. Ảnh: CSGT cung cấp.
Bị CSGT Đăk Lăk dừng xe kiểm tra, tài xế lái ôtô chứa súng, dao, kim tiêm được cho là nhấn ga tháo chạy, tông vào lực lượng chặn bắt.

Chiều 18/4, thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó công an huyện Krông Păk, Đăk Lăk - cho biết, đơn vị đang tạm giữ Huỳnh Văn Hùng (29 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ, Chứa vũ khí quân dụng trái phép.

Tối hai hôm trước, Hùng lái ôtô bán tải chở một phụ nữ trên Quốc lộ 26, hướng về TP Buôn Ma Thuột. Khi tới huyện M'Đrăk, xe bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra nhưng anh ta không chấp hành.

Bỏ chạy đến thị trấn Ea Knôp, huyện Ea Kar, Hùng được cho là lao xe vào lực lượng đón lõng nhưng các cán bộ đã né được.

Sau hàng chục km tháo chạy, đến thị trấn Phước An (Krông Păk), thấy phía trước có nhiều xe tải chắn ngang, tài xế cho ôtô lùi lại với tốc độ cao, đâm vào ôtô CSGT đuổi tới. Hùng chống đối nhưng bị khống chế.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên ôtô có khẩu súng cùng 6 viên đạn, 2 con dao, kim tiêm. "Tài xế không xuất trình được bằng lái cùng các giấy tờ liên quan và có biểu hiện sử dụng chất kích thích, không làm chủ được hành vi", trung tá Nguyễn Quang Vịnh - Trưởng phòng CSGT Công an Đăk Lăk - cho biết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.