Bộ Công an ngăn chặn hàng nghìn tin, bài giả về dịch bệnh Corona

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, lực lượng an ninh mạng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng ngàn tin, bài, thông tin sai lệch về dịch bệnh Corona và đã xử lý 170 trường hợp liên quan. Ngoài ra lực lượng chức năng đã xử lý 26 vụ buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá khẩu trang, dung dịch y tế… 

Xử lý 170 trường hợp tung tin sai về dịch bệnh Corona 

Theo thông tin từ Bộ Công an, trước tình hình một số tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, bán khẩu trang, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch với giá cao, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện đấu tranh xử lý 26 vụ việc liên qua hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao; thu giữ 422.100 khẩu trang y tế các loại, 3.905 chai dung dịch rửa tay, sát khuẩn các loại. 

Đáng chú ý, lực lượng an ninh mạng tăng cường rà soát không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng ngàn tin, bài, thông tin sai lệch, thông tin giả về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận và xác minh điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt này. 

Cụ thể, ngày 5/2, tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, các cơ quan chức năng đã triệu tập hơn 170 người, buộc gỡ các thông tin sai, cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hơn 41 trường hợp không hợp tác để củng cố chứng cứ nhằm có biện pháp xử lý. Nếu sau khi bị xử lý hành chính vì tung tin giả mà tái phạm và có đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự, Thứ trưởng Bộ Công an nói. 

Cũng thông tin từ Bộ Công an cho biết, về phía Cục Y tế Bộ Công an, với chức năng quản lý của mình, Cục đã có văn bản hướng dẫn y tế toàn lực lượng triển khai các khu điều trị cách ly, thành lập các Đội cơ động phản ứng nhanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại hệ thống các bệnh viện hạng I trong CAND như: Bệnh viện 19/8, Bệnh viện 199, Bệnh viện 30/4. 

Tin giả nở rộ 

Trong hai ngày 31/1 và 1/2, công an các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã xử phạt 6 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch virus corona. 

Tại Hải Dương, cơ quan chức năng phát hiện 5 trường hợp đăng tải thông tải thất thiệt về dịch bệnh do virus Corona bị lập hồ sơ đề nghị xử lý. Đáng chú ý, ngày 5/2 Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã xử lý anh Đào Văn Đông (SN 1991, trú thôn Cao Duệ) đã dùng tài khoảng Facebook của mình tên là “Đông Đen” phát trực tiếp clip quay lại sự việc lên mạng xã hội với nội dung “Corona đã đến làng Rồng” không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. 

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đã xử phạt Nguyễn Văn Dương (xã Định Hoá, huyện Kim Sơn) 6 triệu đồng vì thông tin không đúng sự thật về virus Corona trên facebook cá nhân. 

Ngoài ra một số tỉnh, thành khác đã xử lý một số trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên mạng xã hội. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.