Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây

Hàng trăm người bị bắt tại sòng bạc trong khu vườn um tùm, ngày 7/3. Công an cung cấp.
Hàng trăm người bị bắt tại sòng bạc trong khu vườn um tùm, ngày 7/3. Công an cung cấp.
Hơn 200 cảnh sát ập vào khu đất trống ở huyện Châu Thành, bắt quả tang hàng trăm người trong sòng bạc được xem lớn nhất miển Tây, sát phạt đá gà, tài xỉu...

Gần 120 nguời có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bị Cục cảnh sát Hình sự (C02), Tiểu đoàn đặc nhiệm (K02, Bộ Công an), Công an Tiền Giang bắt chiều 7/3.

Đây là khu vực địa hình phức tạp, kênh rạch dày đặc, cây cối um tùm thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Nhiều con bạc chạy theo con đường mòn nhỏ phía sau sòng bạc, nhảy xuống kênh rạch bỏ trốn. Hàng trăm triệu đồng, mấy chục ôtô, súng rulo của Hoàng Anh Tín (31 tuổi, ngụ TP HCM).... và nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Nhà chức trách xác định, sòng bạc này do Phùng Minh Hải (tức Hải "Ghẻ") và Tư "Rắn Lục" lập ra, thuê ít nhất 5 người cảnh giới, thu tiền xâu...

Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây ảnh 1 Tang vật đánh bạc bị thu giữ, nhiều người bịt mắt bị cho là "giang hồ cầm đầu" sòng bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ trước Tết Nguyên đán, Hải bố trí sới gà ăn thua với số tiền cực lớn. Cạnh đó là các chiếu bạc sát phạt bằng hình thức tài xỉu, các màn hình để cá độ qua mạng... Những ngày cuối tuần, nơi đây quy tụ hàng trăm người đến từ TP HCM và các tỉnh thành lân cận.

"Sòng bạc nằm gần khu dân cư, nhiều người biết nhưng không dám tố cáo bởi những kẻ tổ chức là giang hồ máu mặt tại địa phương", nguồn tin của PV nói và cho biết quá trình xác minh các phòng nghiệp vụ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến triệt phá.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.