Bố đẻ bán con trai 4 tuổi lấy 100 triệu đồng mua ma túy

Lực lượng Biên phòng Cao bằng bàn giao cháu bé 4 tuổi vừa giải cứu từ Trung Quốc cho gia đình chị Cói *ảnh: M. Khôi
Lực lượng Biên phòng Cao bằng bàn giao cháu bé 4 tuổi vừa giải cứu từ Trung Quốc cho gia đình chị Cói *ảnh: M. Khôi
TPO - Sáng 6/12, đồn Biên phòng Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) cho biết, vừa bàn giao cho gia đình bé trai 4 tuổi - nạn nhân bị bố đẻ bán sang Trung Quốc (TQ).      

Trước đó, lực lượng Biên phòng tiếp nhận tin tố giác của chị Phủng Mùi Cói (SN 1990, dân tộc Dao, trú xóm Hỏi Ngửa, xã Hồng An, huyện Bảo Lạc) về việc chồng cũ tên là Sần Sành Mình (SN 1980, trú xóm Lũng Mật, xã Xuân Trường) đến nhà đưa con trai 4 tuổi mang sang TQ bán được 32.000 Nhân dân tệ (tiền TQ, tương đương gần 100 triệu VNĐ).

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã xác minh, điều tra và viết thư trao đổi với Công an Biên phòng huyện Tịnh Tây (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Ngày 29/11, cháu bé được Đại đội Công an Biên phòng huyện Tịnh Tây (TQ) giải cứu và trao trả cho Biên phòng Cao Bằng.

Sự việc bại lộ, đối tượng Mình đã nhanh chân trốn khỏi địa phương. Nhiều người dân địa phương cho rằng, do nghiện ma túy, không có tiền nên đối tượng này đang tâm bán con trai sang bên kia biên giới.

Hiện nay, lực lượng chức năng Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Sần Sành Mình để xử lý trước pháp luật

MỚI - NÓNG