Bỏ thuốc mê hiếp dâm bạn gái

Lê Quang Tự
Lê Quang Tự
TPO - Bạn gái đến nhà chơi, Tự nảy sinh ý định chiếm đoạt thân xác nên bỏ thuốc ngủ để thực hiện hành vi dù bạn gái tỉnh giấc và ra sức chống cự.

Ngày 2/12, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã có quyết định khởi tố về tội hiếp dâm đối với Lê Quang Tự (1995, trú xã Điện Hoà, Thị xã Điện Bàn).

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình làm việc cùng công ty, Tự quen biết với chị Tr. (SN 2000, trú xã Điện Hoà). Vào trưa ngày 19/8, do buổi chiều được nghỉ nên chị Tr. đến nhà của Tự chơi.

Lúc này, Tự nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Tr. nên nhờ bạn mình là  Nguyễn Xuân Mẫn (1995, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn) mua 10 viên thuốc an thần cùng 2 hai bịch nước ngọt.

Tự nghiền nát 2 viên thuốc, bỏ vào nước ngọt đưa cho chị Tr. uống. Thấy buồn ngủ nên Tr. vào phòng của mẹ Tự nằm nghỉ. Tự đem loa vi tính từ phòng mình qua phọng mẹ, rồi mở nhạc. Một lúc sau khi thấy chị Tr. đã ngủ, Tự vào phòng đóng cửa lại, để thực hiện ý đồ đen tối của mình. Tuy nhiên đúng lúc ấy, Tr. tỉnh dậy, ra sức chống cự nhưng Tự vẫn quyết thực hiện hành vi.

Nhận được tố cáo của bị hại, CQĐT CATX Điện Bàn đã mời Tự lên làm việc, tại đây Tự đã thừa nhận hành vi của mình.

Từ lời khai của Tự, CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Xuân Mẫn về tội đồng phạm thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Tr. Cả Tự và Mẫn đều bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được CATX Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.