Bốn nữ sinh tiểu học bị xâm hại: Bắt tạm giam một đối tượng

Trường tiểu học Đồng Lương- nơi có 4 nữ học sinh bị xâm hại
Trường tiểu học Đồng Lương- nơi có 4 nữ học sinh bị xâm hại
TPO - Cơ quan công an đã bắt tạm giam 1 bị can để điều tra vụ việc liên quan đến học sinh nữ ở Trường tiểu học Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bị xâm hại.

Ngày 25/6, thông tin từ UBND huyện Lang Chánh cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Biển (47 tuổi, trú tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Được biết, vào ngày 6 và 7/6, tại thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) xảy ra 2 vụ xâm hại trẻ em nơi cư trú. Các nạn nhân gồm: N.T.H. và P.T.G. (đều 9 tuổi, học lớp 3); P.T.T. và P.H.N. (đều 10 tuổi, học lớp 4) - học sinh Trường tiểu học Đồng Lương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lang Chánh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Biển (47 tuổi, trú tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương) để điều tra về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Hiện nay, hồ sơ vụ án cùng bị can đã được chuyển đến Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 Phía nhà trường cho biết, hiện nay, 4 em học sinh vẫn đi học, sức khỏe, tâm lý bình thường.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.