Bóp cổ thiếu nữ 17 tuổi đến chết vì muốn giở trò đồi bại

Sau khi gây án Hà bỏ về nhà thì được gia đình đưa đến cơ quan công an.
Sau khi gây án Hà bỏ về nhà thì được gia đình đưa đến cơ quan công an.
Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Hà (SN 2002, ngụ huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Qua điều tra, giữa Hà và H. (17 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) là bạn bè. Tối 23/4, Hà rủ H. đến một quán ốc trên đường Tỉnh lộ 10, thị trấn Đức Hòa để uống bia.

Sau đó, cả 2 đến cà phê chòi thuộc thị trấn Đức Hòa để uống nước. Tại đây, H. kéo áo khoe hình xăm trên vai của mình cho Hà xem nên Hà nảy sinh ý định quan hệ với H. Khi H. đi ra ngoài nghe điện thoại của một thanh niên khác và trở lại chòi uống nước rồi khóc vì bạn trai yêu người khác nên được Hà an ủi.

Một lúc sau, cha H. gọi điện kêu con về nhà nên H. xin về trước. Do muốn được quan hệ tình dục với H., Hà đã kéo tay H. và bóp cổ khiến H. nằm bất động.

Sau khi gây án, Hà bỏ về nhà và kể cho gia đình nghe. Gia đình đã đưa Hà đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Theo Bảo vệ Pháp luật
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.