Buôn 62 bánh ma túy, 4 bị cáo lĩnh án tử hình

Nhóm bị cáo buôn 62 bánh ma túy ra tòa, lĩnh án tử hình .Ảnh: P.O
Nhóm bị cáo buôn 62 bánh ma túy ra tòa, lĩnh án tử hình .Ảnh: P.O
TPO - Nhóm ma túy liên kết với nhau ở nhiều tỉnh tham gia vận chuyển mỗi lần hàng chục bánh Heroin từ Điện Biên đến Cao Bằng rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ

Ngày 2/6, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Mã Văn Thời (SN 1985, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), Mạc Chiều Hải (SN 1990, trú tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk), Vàng A Sai (SN 1995), Vừ A Công (SN 2000, đều trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi buôn bán trái phép các chất ma túy.

Theo cáo trạng, nhóm đối tượng trên đã cấu kết, hình thành đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn từ Điện Biên sang Cao Bằng để từ đó bán sang Trung Quốc.

Xác lập chuyên án đấu tranh, trong hai ngày 13/10 và 14/10/2019, tại Quốc lộ 3, tuyến Cao Bằng - Thái Nguyên; lực lượng công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng trên đang vận chuyển 62 bánh ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

HĐXX đã tuyên phạt 4 án tử hình dành cho: Mã Văn Thời, Vàng A Sai, Vừ A Công, Mạc Chiều Hải.

MỚI - NÓNG