Cầm mã tấu chém 4 nhát vào đầu công an

Chiều 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tạm giữ Vũ Trần Phương (31 tuổi, ngụ xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan Công an: Lúc 21h ngày 22/11, tại nhà bà Trịnh Thị Thu (54 tuổi, ngụ thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) xảy ra mâu thuẫn và xô xát giữa bà Thu với con ruột tên Vũ Trần Phương. Đối tượng đã uống rượu từ chiều, có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Nhận được tin báo của vợ Phương, đồng chí Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Cam Thịnh Đông đã cùng đồng đội gồm, Võ Hùng (Phó trưởng Công an xã) và Lâm Đào Đạt (Công an viên) đến nhà bà Thu.

Khi đó, bà Thu đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cam Ranh. Trong lúc đồng chí Tuấn, Hùng, Đạt đang đứng tại nhà bà Thu thì Phương bất ngờ từ phía sau, một tay cầm mã tấu và tay dao xông đến đạp đồng chí Hùng ngã xuống đất. Chưa dừng lại, đối tượng dùng mã tấu, dao chém 4 nhát vào đầu đồng chí Hùng nhưng trúng mũ bảo hiểm.

Thấy vậy, đồng chí Đạt xịt hơi cay về phía Phương. Lập tức, Phương quay sang rượt đuổi đánh Đạt. Lúc này, đồng chí Tuấn dùng súng bắn 2 phát chỉ thiên để ngăn chặn hành vi tấn công của Phương và được người dân hỗ trợ bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG