Cán bộ công an lái xe tông chết người trong tình trạng đã uống rượu bia

Chiếc xe ô tô do cán bộ công an điều khiển tông chết người
Chiếc xe ô tô do cán bộ công an điều khiển tông chết người
TPO - Công an tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông chết người là do ông Trịnh Đình Nam (32 tuổi, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần.

Đó là khẳng định của đại diện Công an tỉnh Đắk Nông khi nói về vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2019 diễn ra vào chiều ngày 7/10.

Cán bộ công an lái xe tông chết người trong tình trạng đã uống rượu bia ảnh 1Cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông thông tin vụ việc tại cuộc họp báo

“Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đã tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nam để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Viện kiểm sát để xử lý vụ việc theo quy định.

Ông Nam điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã vi phạm về vượt mức nồng độ cồn quy định tại điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008” – Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi. Về dân sự, gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ ông Nam số tiền 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 15h40 phút ngày 20/9, tại đường Lê Hồng Phong (đoạn thuộc TDP 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) ông Trịnh Đình Nam điều khiển xe ô tô mang biển số: 48D-00.43 lưu thông theo hướng đường 23/3 đi Công an phường Nghĩa Phú.

 Khi đến địa điểm trên, do không đi đúng phần đường, không làm chủ được tay lái đã tông vào anh Dương Đình Hưng (31 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là công nhân thi công đường dây truyền tải điện tại thị xã Gia Nghĩa) đang ngồi trên xe mô tô biển số 48F1-144.32 đậu bên đường. Chiếc xe “điên” của cán bộ công an tiếp tục tông vào xe máy biển số 48AB-045.82 đang dựng trước hiên nhà dân mới chịu dừng lại.

Cú tông mạnh khiến anh Hưng bị thương rất nặng, được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng anh đã tử vong ngày 22/9.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.