Cán bộ quản lý thị trường dùng thẻ ngành đi lừa đảo

"Bảo bối" mà Hà thường sử dụng để vay tiền.
"Bảo bối" mà Hà thường sử dụng để vay tiền.
Nguyên cán bộ quản lý thị trường đã dùng thẻ kiểm tra của mình thế chấp hoặc photocopy nhằm tạo niềm tin để vay tiền và lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Ngày 7-7, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Hà (SN 1979; trú phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thừa – Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Hà nguyên là cán bộ quản lý thị trường của Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 2-2015 đến tháng 1-2017, ông Hà đã vay của 23 người tổng cộng gần 2 tỉ đồng. Số tiền này Hà đã không sử dụng đúng mục đích như đã thỏa thuận vay, mà tìm cách chiếm đoạt và sử dụng các khoản vay mượn sau để trả cho các khoản nợ trước hoặc tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả, với số tiền 1,7 tỉ đồng.

Cán bộ quản lý thị trường dùng thẻ ngành đi lừa đảo ảnh 1 Giấy xác nhận mượn tiền của Vũ Hồng Hà.

Để thực hiện ý đồ của mình và tạo dựng lòng tin với nhiều người đối tượng này sử dụng thẻ kiểm tra thị trường do Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương cấp để cầm cắm hoặc photocopy đưa cho chủ nợ nhằm tạo lòng tin khi vay tiền.

Nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an, ông Hà thường xuyên đổi số điện thoại, tắt điện thoại, không thường xuyên về nhà, không đến cơ quan làm việc để che dấu hành vi lừa đảo của mình.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).