Cảng sát Đồng Nai vây bắt 14 phương tiện khai thác cát lậu trên sộng

Cảng sát Đồng Nai vây bắt 14 phương tiện khai thác cát lậu trên sộng
TPO - Bị cảnh sát phát hiện, 14 phương tiện khai thác cát trái phép tháo chạy. Các đối tượng đã tự đánh đắm 7 phương tiện để đối phó với lực lượng chức năng. 

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Môi trường- Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng và 14 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. 

Vào ngày 28/8, lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 14 phương tiện thủy đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Long Hưng và xã An Hòa (TP Biên Hòa). 

Phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng khai thác cát trái phép chạy trốn. Tuy nhiên, công an đã bắt giữ 7 phương tiện (trong đó có 3 phương tiện chở khoảng 100 m3 cát). Trên đường tháo chạy, các đối tượng đã tự đánh đắm 7 phương tiện để đối phó với lực lượng chức năng. Công an đã trục vớt các  phương tiện bị đánh đắm để phục vụ công tác điều tra.

Cảng sát Đồng Nai vây bắt 14 phương tiện khai thác cát lậu trên sộng ảnh 1
Theo công an Đồng Nai, trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch điều tra, mật phục xử lý. Việc bắt giữ 14 phương tiện khai thác cát lần này là vụ lớn nhất trong thời gian qua.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.