Cảnh sát hình sự nổ súng bắn kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay

Trinh sát truy đuổi qua nhiều tuyến đường mới đạp ngã được xe tên cướp.
Trinh sát truy đuổi qua nhiều tuyến đường mới đạp ngã được xe tên cướp.
TPO - Khi bị cảnh sát truy đuổi, đối tượng Phong dùng bình xịt hơi cay chống trả hòng tẩu thoát.

Chiều 10/10, Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)- Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa bàn giao Hà Minh Thuận (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) cho Công an phường 9, quận 5, TPHCM để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành truy bắt Lưu Hoàng Phong (SN 1991, ngụ quận Tân Phú). Đối tượng này đã ngoan cố dùng bình xịt hơi cay để chống trả nhà chức trách hỏng tầu thoát khỏi hiện trường.

Trước đó vào khoảng 11h30 cùng ngày, tổ tuần tra PC02 khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn các quận 10, 3, 5, đã phát hiện hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy mang biển số 59X2 – 956.78 có biểu hiện khả nghi.

Khi đến trước số 421 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, hai thanh niên kể trên giật dây chuyền của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ trinh sát hình sự tổ chức truy bắt đối tượng qua nhiều tuyến đường.

Khi đến trước số 94 đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình), trinh sát đạp đổ xe và khống chế đối tượng cầm lái là Hà Minh Thuận. Đối tượng Lưu Hoàng Phong tháo chạy vào hẻm 74 đường Bình Thới. Tại đây, trinh sát đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng Phong ngoan cố dùng bình hơi cay xịt vào mặt trinh sát rồi tháo chạy.

Cảnh sát hình sự nổ súng bắn kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay ảnh 1 Tang vật bị thu giữ.
Cảnh sát hình sự nổ súng bắn kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay ảnh 2 Thuận tại cơ quan công an.

Trước tình huống này, trinh sát đã nổ 2 phát súng trúng hai chân của đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc trinh sát bị cay mắt không nhìn thấy, Phong bỏ chạy và lấy một xe máy  của người dân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua khai thác đối tượng Thuận, lực lượng chức năng thu giữ một xe máy biển số 59S2 – 956.78 là phương tiện gây án, một túi xách màu đen, bên trong có nhiều tài sản và số tiền hàng chục triệu đồng.

Trước đó, Thuận và Phong đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp trên địa bàn quận 6 và quận Bình Tân.

MỚI - NÓNG