Câu cá, ‘câu’ luôn chiếc Yamaha Exciter

Trần Ngọc Hoàng Vũ tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Trần Ngọc Hoàng Vũ tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Trong lúc đang câu cá, 2 thanh niên 9X phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter để ở bờ sông không người trông coi, bèn tỏ lòng tham.

Hôm nay (12/6), TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Trần Ngọc Hoàng Vũ (SN 1993, ngụ TPHCM).

Trước đó, TAND quận 12 xử sơ thẩm, ngoài tuyên phạt tù bị cáo Vũ, còn tuyên phạt Nguyễn Thế Thanh Thiên Tài (SN 1996, ngụ TP.HCM) 2 năm tù – cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau án sơ thẩm, Tài không kháng cáo, bị cáo Vũ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, khoảng 13h ngày 9/11/2017, Tài và Vũ đi câu cá tại bờ sông thuộc quận 12, TP.HCM.

Tại đây Tài thấy chiếc xe máy Yamaha Exciter dựng gần bờ sông mà không có ai trông coi nên Tài lấy trộm xe. Vũ cũng phụ Tài đẩy xe đi đến tiệm sửa xe để mở khóa chiếc xe.

Phát hiện mất xe, chủ xe báo công an, chiều cùng ngày công an phát hiện chiếc xe máy đang trong tiệm sửa xe. Công an bắt Tài và Vũ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn Ls TP.HCM, bào chữa cho bị cáo Vũ), trưng ra khá nhiều tình tiết như: Bị cáo Vũ hoàn toàn không biết chữ, bản thân có triệu chứng bệnh tâm thần; mẹ bị cáo hiện đang mắc phải căn bệnh tâm thần, bị cáo phải nuôi mẹ và 2 con nhỏ…

Ngoài ra Ls cũng nêu rằng bị cáo Vũ chỉ biết đẩy xe giúp Tài mà hoàn toàn không biết Tài trộm xe, mặc khác vụ án không có thiệt hại vì chiếc xe chưa tiêu thụ. “Nếu bị cáo Vũ phạm tội thì cũng ít nghiêm trọng, chủ chiếc xe cũng không yêu cầu gì, không có Vũ tiếp sức thì Tài vẫn thực hiện hành vi trộm xe...” – Ls Đặng Huỳnh Lộc trình bày.

HĐXX chấp nhận một số nội dung mà luật sư trình bày, tuy nhiên Tòa bác kháng cáo vì cho rằng Vũ từng có tiền án trộm cắp nhưng bị cáo không tu chỉnh mà tiếp tục phạm tội.

MỚI - NÓNG