CĐV đi bão sau chiến thắng, hàng loạt tai nạn, ẩu đả trên phố Hà Nội

TPO - Nhièu loạt vụ tai nạn giao thông, ẩu đả xảy ra tối 6/12 trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội sau khi hàng vạn cổ động viên đi bão ăn mừng chiến thắng trận bán kết lượt về.

Tối 6/12, sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, hàng vạn cổ động viên xuống đường đi bão đêm ăn mừng khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông tê liệt. Nhiều cổ động viên đã không làm chủ được tốc độ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 23h ngày 6/12, trên làn đường dành riêng cho ôtô tại cầu Chương Dương, hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao đã đối đầu nhau. Cú va chạm mạnh khiến hai chiếc xe bị biến dạng, 2 nạn nhân bị thương nặng, nhập viện 108 cấp cứu. Giao thông trên cầu Chương Dương tê liệt tới rạng sáng. Cảnh sát được tăng cường bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện.

CĐV đi bão sau chiến thắng, hàng loạt tai nạn, ẩu đả trên phố Hà Nội ảnh 1 Vụ tai nạn trên cầu Chương Dương tối 6/12.

Theo tổ tuần tra Đội CSGT số 7 – Công an Hà Nội, tối 6/12, trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông) cũng xảy ra va chạm giữa một xe máy và một xe tải. Theo đó, hai thanh niên điều khiển xe máy đi "bão" ăn mừng chiến thắng đã va chạm với xe tải di chuyển cùng chiều. Một phần xe máy bị cuốn vào gầm nhưng 2 thanh niên may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Trong khi đó, cảnh sát cũng ghi nhận một vụ ẩu đả trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội). Vụ việc xảy ra trong lúc hò hét cổ vũ. Sau khi xảy ra xích mích, một đối tượng dùng dao đâm vào lưng nam thanh niên sau đó tháo chạy khỏi hiện trường.

“Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Con dao vẫn dính trên lưng nạn nhân. Người này được đưa đi cấp cứu sau đó”, một cổ động viên cho biết.

 
CĐV đi bão sau chiến thắng, hàng loạt tai nạn, ẩu đả trên phố Hà Nội ảnh 2 Vụ ẩu đả trên phố Tôn Đức Thắng tối 6/12.

Trong khi đó, nhiều tổ công tác của Công an TP Hà Nội cũng ghi nhận, bắt quả tang những thanh niên mang theo pháo đi bão cổ vũ sau chiến thắng.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 6/12, lợi dụng đám đông cổ động viên cuồng nhiệt xuống đường ủng hộ chiến thắng đội tuyển Việt Nam trước Philippines, Nguyễn Trường Giang (SN 1994) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1997; cùng trú quận Đống Đa) đã mang theo pháo sáng và pháo đốt trong người và cốp xe máy.

Khi đến ngã 5 Nguyễn Thái Học - Cửa Nam, Giang và Thủy bị tổ công tác Y7/141 phát hiện và chặn giữ. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng cất giấu 30 quả pháo sáng, một quả pháp nổ. Cả Giang và Thủy được đưa về trụ sở Công an phường Cửa Nam sau đó.

MỚI - NÓNG