Chặn đường hiếp dâm, cướp tài sản người đàn bà trong đêm vắng

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm
Đối tượng Nguyễn Văn Tâm
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vị Thanh, Hậu Giang khởi tố bắt giam Nguyễn Văn Tâm (tự Tâm xì, SN 1983, ngụ khu vực 6, phường 4) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 29/5, bà T.H. (SN 1964, ngụ phường 3, TP.Vị Thanh) đến Công an TP.Vị Thanh tố giác tội phạm. Khoảng 2 giờ 25 ngày 28/5, bà H. điều khiển xe đạp trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu vực 1, phường 3, TP.Vị Thanh). Khi đến đoạn đường gần Trường trung học phổ thông Vị Thanh, bà phát hiện phía sau có một thanh niên điều khiển chiếc xe máy chạy với vận tốc lớn chặn đầu xe của bà.

Đối tượng mặc áo sơ mi đen sọc trắng, tuổi từ 35-40 đứng trước đầu xe đạp của bà lớn tiếng xin đểu: “Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây”. Mặc cho bà H. van xin hoàn cảnh gia đình khó khăn đang phải làm thuê làm mướn nhưng đối tượng vẫn lạnh lùng. Y dùng tay đánh vào mặt bà H. Khi nạn nhân nằm sóng xoài dưới nền gạch, đối tượng nảy sinh hành động đê hèn. Y lôi bà H. vào nhà xe thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, y lục túi xách của bà H. lấy 1,4 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Do vết thương quá nặng, bà H. phải đến bệnh viện điều trị. Ngày hôm sau, bà đến cơ quan công an nhằm tố cáo hành vi của đối tượng.

 Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Vị Thanh xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án nên phân công nhiều trinh sát truy bắt nghi can. Tuy nhiên, việc xác định nghi can hết sức khó khăn do địa bàn rộng, không nhân chứng. Hàng chục đối tượng nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an.

 Sau vài giờ xác minh, đối tượng Tâm xì trở thành nghi can chính của vụ án. Đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Hàng ngày, y tụ tập những phần tử xấu để nhậu nhẹt. Hết tiền, y lại trộm tài sản. Tâm xì mới ra tù về hành vi trộm cắp. Không bao lâu, đối tượng lại ngựa quen đường cũ. Đến 15 giờ cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vị Thanh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tâm xì.

 Tại Cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tối 27/5, y cùng một số bạn ăn nhậu đến rạng sáng ngày hôm sau. Trên đường trở về, y gặp bà H. đạp xe đạp trên đoạn đường vắng. Thế là, y chặn đầu xe xin đểu. Bà H. van xin, y đánh đập và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, y cướp của bà H. 1,4 triệu đồng rồi về nhà ngủ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG