Chém sếp vì cho rằng bị chèn ép trong công việc

Hung khí là con dao tự chế mà các đối tượng dùng để chém anh L. bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh Công an Đồng Nai
Hung khí là con dao tự chế mà các đối tượng dùng để chém anh L. bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh Công an Đồng Nai
Cho rằng bị chèn ép trong quá trình làm việc, Lý Minh Anh đã rủ 4 công nhân làm cùng công ty dùng dao tự chế, tuýp sắt tới gây thương tích cho cấp trên của mình.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho anh T.T.L (38 tuổi, thường trú An Giang).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lý Minh Anh (21 tuổi, thường trú Bạc Liêu), Y Noel Knul (21 tuổi, thường trú Đăk Lăk), Y Khim Niê Brit (20 tuổi, thường trú Đăk Lăk) và Trương Văn Hậu (18 tuổi, thường trú Cà Mau), đều là công nhân Công ty SV International thuộc ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Trước đó, khoảng 07 giờ 00 ngày 6/11, khi đến công ty làm việc, Lý Minh Anh gặp Y Noel Knul, Y Khim Niê Brit, Trương Văn Hậu và Nguyễn Phát Tài (28 tuổi, thường trú Đồng Nai, công nhân công ty) kể chuyện bị anh T.T.L, là chủ quản bộ phận chà nhám chèn ép trong quá trình làm việc. Sau đó, Lý Minh Anh rủ 04 đối tượng này chờ anh L. đi làm về để đánh trả thù.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Lý Minh Anh điều khiển xe mô tô chở Y Noel Knul và Trương Văn Hậu, mang theo một con dao tự chế đưa cho Y Noel Knul cầm; Tài điều khiển xe mô tô Yamaha Nouvo chở Y Khim Niê Brit mang theo 02 cây tuýp sắt, đi đến công ty để đánh anh L.

Khi đến cổng công ty, thấy anh L. lên xe chuẩn bị đi về thì Lý Minh Anh cầm dao tự chế chạy lại chém một nhát trúng đầu anh L, tiếp đó chém một nhát trúng vai của anh L. Lúc này Tài và Y Khim mỗi người cầm một cây tuýp còn Y Noel và Hậu dùng tay không cùng lao vào đánh anh L. Sau đó, anh L. chạy được vào cổng công ty và được đưa đi cấp cứu, còn các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

 Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn đã phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành tiến hành sàng lọc, khoanh vùng và xác định được các đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, riêng đối tượng Nguyễn Phát Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG