Chú kề dao khống chế để giở trò đồi bại với cháu ruột

Bị can Kiệt.
Bị can Kiệt.
TPO - Nảy sinh ý định giao cấu với cháu gái ruột nhưng sợ nạn nhân chống cự nên Kiệt đã về nhà lấy dao khống chế cháu bé để thỏa mãn hành vi thú tính.

Ngày 29/7, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Kiệt (29 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo đó vào khoảng 8h30 ngày 20/3, sau khi đi uống rượu về, Kiệt sang nhà của cháu ruột của mình là H.T.H.T (10 tuổi) để mượn điện thoại của cháu bé xem tin tức. Tại đây đối tượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T. nên về nhà lấy dao sau đó dùng chính con dao này kề vào cổ cháu ruột để thực hiện hành vi giao cấu.

Trong lúc đang giở trò đồi bại với cháu ruột, Kiệt nghe tiếng bà nội của T. gọi tìm T. nên bị can đã dừng lại, rồi chạy ra khỏi phòng bỏ trốn.

Nghe con em mình kể lại vụ việc, gia đình cháu bé đã đến Cơ quan Công an tố giác Kiệt.

MỚI - NÓNG