Chủ tài khoản Facebook “Hồ Hải” và blog “BS Hồ Hải” nhận án phạt

Theo cơ quan công an, Hồ Văn Hải bị bắt quả tang ngày 2/11/2016.
Theo cơ quan công an, Hồ Văn Hải bị bắt quả tang ngày 2/11/2016.
TPO - Ông Hồ Văn Hải, chủ tài khoản Facebook 'Hồ Hải' và blog 'BS Hồ Hải' có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước.

Ngày 1/2, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1964, hộ khẩu thường trú tại số 9, Lầu 03 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, TP.HCM) 4 năm tù giam và 2 năm quản chế tại gia, về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, tối 2/11/2016, Cơ quan An ninh Điều tra CA TP.HCM phối hợp với Công an Quận Thủ Đức bắt quả tang Hồ Văn Hải, đang có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet tại số 891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức.

Tiến hành điều tra cho thấy, lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra trong nước, Hải đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, kêu gọi tham gia biểu tình chống Formosa, tham gia phong trào bất tuân dân sự, tẩy chay bầu cử HĐND các cấp...

Tổng cộng Hồ Văn Hải đã có 36 bài vi phạm quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.