Thái Bình:

Chủ tịch HĐND xã bị bắt quả tang đánh bạc tại nhà công an viên

Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBNDxã Vũ Lạc, nơi ông Nguyễn Quanh Huy làm việc trước khi bị bắt quả tang đánh bạc - Ảnh: KL
Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBNDxã Vũ Lạc, nơi ông Nguyễn Quanh Huy làm việc trước khi bị bắt quả tang đánh bạc - Ảnh: KL
TPO - Dư âm vụ khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đánh bạc còn chưa hết nóng thì mới đây, tại Thái Bình lại tiếp tục có thêm một Chủ tịch HĐND xã ở thành phố Thái Bình nhận quyết định tạm đình chỉ công tác vì bị bắt quả tang đang đánh bạc.

Ngày 6/9, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình xác nhận việc một lãnh đạo của xã này đã bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.

Cụ thể, ông Tân cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa có thông báo đến Đảng bộ xã Vũ Lạc về việc đã bắt quả tang ông Nguyễn Quang Huy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lạc khi đang đánh bạc tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương. Địa điểm đánh bạc nhà một công an viên kiêm trưởng Đài phát thanh xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương.

Cũng theo ông Tân, sau khi nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương, Đảng bộ xã Vũ Lạc đã họp và báo cáo lên cấp trên.

"Hiện ông Huy đang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an", ông Tân thông tin.

Trước đó, vào đầu tháng 9, từ tin báo của người dân, các trinh sát Công an huyện Kiến Xương ập vào kiểm tra nhà cán bộ công an viên kiêm trưởng Đài phát thanh xã Vũ Lễ, phát hiện nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài tú lơ khơ.

Thông tin ban đầu cho biết, tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).